VĐV ĐT đua thuyền quốc gia khốn khổ vì mất điện sinh hoạt và tập luyện

Cập nhật 08:19 ngày 06/05/2016

Ngay khi từ Hàn Quốc trở về, các VĐV ĐT đua thuyền Quốc gia đã phải chịu cảnh sinh hoạt và tập luyện không có điện.

HẬU TRƯỜNG

 


Đội tuyển rowing vừa đạt được thành tích có 3 VĐV ở 2 nội dung đoạt suất Olympic Rio và đang trong quá trình cân nhắc để chọn ra 1 nội dung để đi Rio theo đúng quy định của Liên đoàn rowing thế giới. Khu huấn luyện đua thuyền Thủy Nguyên , Hải Phòng – nơi 40 VĐV ĐTQG Rowing, Canoeing và khoảng 20 VĐV của Hải Phòng cùng gần 10 HLV, chuyên gia đang tập luyện và sinh hoạt. Khoảng 10 ngày nay, trạm biến áp này ngừng hoạt động vì sự cố sét đánh đứt dây cáp trong tủ điện. Mọi thiết bị liên quan đến điện đều ngừng hoạt động.Mất điện, đồng nghĩa với mất nước. Các VĐV vẫn tập luyện và sinh hoạt bình thường. Bể nước là nơi sinh hoạt chung của gần 70 con người. Nước trong phòng không có nên ai cũng phải đi xách nước. Thậm chí, các VĐV nữ thường chọn cách đi bộ vào nhà dân tắm nhờ.Các VĐV ĐTQG của 2 môn rowing và canoeing cũng vừa chuyển ra ngoài ở được vài giờ. Thế nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Thời tiết miền Bắc ngày càng nắng nóng, việc ở 1 nơi, ăn và tập 1 nơi rõ là rất bất tiện. Câu hỏi bao giờ điện sinh hoạt có trở lại với các VĐV đua thuyền vẫn chưa có lời đáp. Guồng quay tập luyện của các VĐV thì vẫn không ngừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Minh Nguyệt - Việt Thắng
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.