Đánh bại Triều Tiên, ĐT Việt Nam tái ngộ U23 Thái Lan ở bán kết VTV Cup 2015

Thể thao VTV NewsCập nhật 15:31 ngày 29/07/2015

VTV.vn - Sau 4 trận toàn thắng tại VTV Cup 2015, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có cuộc so tài cao thấp với đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên để giữ lại ngôi đầu vòng loại.

Cuộc đối đầu với ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ khép lại hành trình vòng loại đầy ấn tượng của tuyển nữ Việt Nam tại giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015. Trước khi giải đấu khởi tranh, các cô gái đến từ Triều Tiên được đánh giá rất cao và là ứng cử viên hàng đầu cho giải đấu.

Tuy nhiên, chủ công Jong Jin Sim và các đồng đội lại bất ngờ thất thủ trước CLB Liêu Ninh sau 3 set đấu. Vì vậy, ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ đặt quyết tâm rất cao trong cuộc đọ sức sắp tới với đội chủ nhà nhằm tránh phải đối đầu với đại diện của Trung Quốc thêm một lần nữa ở bán kết.

Trong khi đó, sự tự tin của các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam lại đang lên rất cao sau những chiến thắng đầy quả cảm trước U23 Thái Lan và CLB Liêu Ninh. Nhũng tài năng giàu triển vọng như Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thị Hồng dần chứng tỏ bản lĩnh thi đấu trong những trận đánh lớn trong bối cảnh các chủ công như Hà Ngọc Diễm hay Đỗ Thị Minh đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Trong trận đấu tới, nhiều khả năng HLV Thái Thanh Tùng sẽ tiếp tục thử nghiệm một số vị trí trên sân đồng thời cho phép các trụ cột như Ngọc Hoa, Kim Chi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng bán kết sắp tới. Với khát khao cống hiến cho ĐTQG và người hâm mộ, hy vọng các tuyển thủ trẻ tuổi của chúng ta sẽ thi đấu thật tốt, mang nhiệt huyết vào trận đấu gặp đối thủ mạnh như Triều Tiên.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày hôm nay (29/7) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Báo điện tử VTV News cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này tại địa chỉ VTV.vn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Lên trên

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.