Việt Nam đăng cai Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nam châu Á năm 2017

Theo TTXVNCập nhật 19:17 ngày 18/06/2017

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

VTV.vn - Giải sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 6/7 tại Nam Định, Ninh Bình với sự tham gia tranh tài của 13 đội tuyển, câu lạc bộ vô địch các quốc gia trong khu vực châu Á.

Năm 2017 là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nam châu Á năm 2017. Giải sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 6/7 tại Nam Định, Ninh Bình với sự tham gia tranh tài của 13 đội tuyển, câu lạc bộ vô địch các quốc gia trong khu vực châu Á. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do Tổng cục Thể dục Thể thao diễn ra tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết: "Năm 2017 là năm đầu tiên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam được phép tổ chức Giải bóng chuyển vô địch các câu lạc bộ nam châu Á. Giải đấu hứa hẹn sẽ diễn ra sôi động, hấp dẫn với những cuộc tranh tài của các câu lạc bộ bóng chuyền nam mạnh nhất khu vực và sự tham gia cổ của đông đảo khán giả".

Theo Ban Tổ chức, Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nam châu Á năm 2017 có sự tham dự của 13 đội tuyển, câu lạc bộ vô địch các quốc gia trong khu vực châu Á, gồm: Canberra Heat (Australia); China Beijing Baic Motor (Trung Quốc); Yan Chai (Hong Kong, Trung Quốc); Sarmayeh Bank (Iran); Al-Bahri (Iraq); Toyota Gosei Trefuerza (Nhật Bản); Altay (Kazakhstan), Maldives, Al-Arabi (Qatar), Srilanka, Đài Loan (Trung Quốc), Air Force (Thái Lan) và đội tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nam châu Á được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi mạnh cho các câu lạc bộ bóng chuyền nam châu Á. Đội vô địch giải đấu này sẽ là đại diện của châu Á tham dự Giải vô địch các Câu lạc bộ thế giới năm 2018.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.