Vincent Nguyễn - Trong và ngoài sân bóng

Nhung Anh (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:47 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Chỉ trong một thời gian ngắn, Vincent Nguyễn đã trở thành 1 quân bài quan trọng của HLV Todd Purves tại Hanoi Buffaloes. Hãy cùng tìm hiểu về cầu thủ Việt kiều này.

Sau 1 mùa Thailand Basketball League đầy thành công hồi đầu năm nay, ai cũng nghĩ đến việc Justin Young sẽ về thi đấu cho Hanoi Buffaloes. Thế nhưng sau Draft day, 1 cái tên mới đã xuất hiện. Khi mà nhiều khán giả còn thắc mắc cầu thủ Việt kiều mới của những chú trâu Hà Nội là ai, thì Vincent Nguyễn đã kịp thể hiện bản thân như 1 quân bài quan trọng của HLV Todd Purves chỉ sau 1 thời gian ngắn.

Vincent Nguyễn có tên Việt Nam là Nguyễn Quang Vinh, anh sinh năm 1995, mang quốc tịch Hà Lan và nhanh chóng đến với bóng rổ chuyên nghiệp khi mới chỉ 15 tuổi. Ít ai nghĩ rằng Vincent đã thi đấu cho 4 CLB tại giải VĐQG Hà Lan. Ngoài khả năng dẫn bóng tốt và những cú ném 3 điểm chính xác, Vincent còn rất linh động ở khu vực phòng ngự. Chính vì vậy ngoài vị trí số 1, HLV Todd Purves còn có thể sử dụng Vincent cả ở các vị trí số 2 và 3.

Thi đấu nhiệt tình và cống hiến, lý do mà Vincent Nguyễn đến với bóng rổ cũng như nhiều chàng trai khác: "Tôi đến với bóng rổ từ năm 9 tuổi khi thấy anh họ chơi bóng rổ. Tôi sống ở Den Bosch, Hà Lan, đây là 1 vùng ngoại ô nhỏ của Amsterdam. Mẹ tôi là người Hà Lan còn bố là người Việt Nam, tôi nói tiếng Hà Lan và tiếng Anh, còn tiếng Việt thì gần như không thể nhưng tôi đang cố gắng. Và đây là lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam. Thông qua quản lý tôi mới biết về VBA. Tôi chỉ nghĩ thật tuyệt nếu có thể về nơi cha tôi sinh ra để chơi bóng và hiểu thêm về gia đình và họ hàng ở Việt Nam. Bố tôi chỉ dặn là nên cẩn thận với giao thông!" - Vincent Nguyễn chia sẻ.

Có vóc dáng khá nhỏ bé, nhưng số 4 của Hanoi Buffaloes đã chứng tỏ khả năng đọc trận đấu rất tốt cùng 1 tinh thần vững chắc. Ngoài việc tập luyện và thi đấu, anh còn tham gia giảng dạy lớp bóng rổ bằng tiếng anh cho trẻ em. Theo Vincent thì đây là cách giúp anh đóng góp cho cộng đồng trong thời gian thi đấu tại Việt Nam.

Vincent Nguyễn cho biết thêm: "Trận đầu tiên tôi đánh là trận preseason trên sân của Saigon Heat, lúc đó khán giả đã đông rồi, nhưng về sân nhà Bách Khoa tôi mới biết NHM của Hanoi Buffaloes đông đảo và cuồng nhiệt như thế nào, họ luôn ở bên cạnh dù chúng tôi thắng hay thua. Theo tôi NHM Hanoi Buffaloes là tuyệt vời nhất VBA!

HLV rất tuyệt vời, Mr Todd biết tôi cần những gì. Các đồng đội thì rất tốt bụng, chúng tôi với nhau thực sự như 1 gia đình.

Về Việt Nam, tôi thích phở. Còn nói chung tôi ăn hết tất cả mọi thứ.

Gửi lời tới người hâm mộ của Hanoi Buffaloes, Chúng ta sẽ gặp nhau trên sân Bách Khoa tối nay và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng!"