VTV Cup 2015: Đỗ Minh quên ốm giúp đội tuyển Việt Nam thắng đẹp

T.KCập nhật 06:18 ngày 28/07/2015

Đỗ Thị Minh chia sẻ vẫn chưa khỏi hẳn ốm nhưng vẫn quyết tâm thi đấu.

VTV.vn - Cựu binh Đỗ Thị Minh tuy chưa khỏi hẳn ốm nhưng cố gắng vào sân để góp sức giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở VTV Cup 2015.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tuy giành chiến thắng nhưng đây là trận đấu đầu tiên tại VTV Cup 2015 phải kéo dài tới 4 set. Điều đó cho thấy U23 Thái Lan không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Và thực tế diễn biến trên sân cũng cho thấy, U23 Thái Lan quyết ăn thua từng điểm số và bám đuổi nghẹt thở với những cô gái bóng chuyền Việt Nam.

Thậm chí, trong set 1, U23 Thái Lan nhiều lần vươn lên dẫn điểm khiến HLV Thái Thanh Tùng buộc phải tung cựu binh dày dạn kinh nghiệm Đỗ Thị Minh vào sân để lấy lại thế cân bằng.

Kết quả ngày thi đấu VTV Cup 2015 ngày 27/7: ĐT Việt Nam vào bán kết Kết quả ngày thi đấu VTV Cup 2015 ngày 27/7: ĐT Việt Nam vào bán kết

VTV.vn - Tiếp tục thắng U23 Thái Lan ở ngày thi đấu thứ 3 tại VTV Cup 2015, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành tấm vé thứ hai vào bán kết.

Đỗ Thị Minh chưa từng thi đấu phút nào trong hai trận đầu tiên ở VTV Cup 2015 vì bị ốm. Trong trận gặp U23 Thái Lan, Đỗ Thị Minh vừa phải dùng dầu gió vừa thi đấu. Và chính cựu binh sinh năm 1988 này đã có nhiều pha chắn bóng cũng như ghi điểm góp sức cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có thắng lợi thứ 3.

Đỗ Thị Minh (đỏ) đã có nhiều pha chắn bóng thành công trước các tay đập của U23 Thái Lan.

Đỗ Thị Minh (đỏ) đã có nhiều pha chắn bóng thành công trước các tay đập của U23 Thái Lan.

Chia sẻ sau trận đấu với phóng viên VTV News, Đỗ Thị Minh cho hay: “Em bị ốm trong giai đoạn tập luyện ở TP.HCM và tới khi giải đấu diễn ra vẫn chưa khỏi hẳn. Ban huấn luyện cho em nghỉ 2 trận đầu và trong trận này, em cũng chưa khỏe hẳn. Vì thế, phong độ và thể lực cũng chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, toàn đội đã chơi hay trận này”.

Nói về chiến thắng trong trận đấu được nhiều khán giả chờ đợi trước đại diện tới từ nền bóng chuyền phát triển như Thái Lan, chủ công Đỗ Thị Minh cho rằng, quyết tâm của các em trẻ và sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV trên khán đài là những yếu tố mang đến thành công.

“Thái Lan là nước có nền bóng chuyền phát triển, chuyên nghiệp và bài bản. Việc đánh bại đối thủ tới từ Thái Lan giúp các VĐV trẻ có thêm sự tự tin. VTV Cup chính là sân chơi giúp các em cọ xát, học hỏi và những trận đấu như thế này là hết sức ý nghĩa. Điểm yếu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam là khả năng phòng thủ hơi kém. Trong thời gian tới, toàn đội sẽ củng cố hạn chế này”, Đỗ Thị Minh cho biết thêm.

Sau VTV Cup 2015, Đỗ Thị Minh và Nguyễn Thị Ngọc Hoa – hai đàn chị của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chia tay đội nhường lại vị trí cho các VĐV lớp kế cận. Vì thế, hai cựu binh rất quyết tâm cùng các VĐV trẻ để lại dấu ấn tại kỳ VTV Cup lần này.

Ở trận đấu tiếp theo, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đụng đối thủ mạnh là CLB Liêu Ninh (Trung Quốc) – đội chưa thua trận nào tại giải. Và đây sẽ là thử thách thực sự với Đỗ Thị Minh và các tuyển thủ trẻ tại giải đấu đánh dấu sự chuyển giao mạnh mẽ về lực lượng này.

Khoảnh khắc VTV Cup 2015: ĐT Việt Nam thắng kịch tính U23 Thái Lan Khoảnh khắc VTV Cup 2015: ĐT Việt Nam thắng kịch tính U23 Thái Lan

VTV.vn - Dù gặp phải nhiều khó khăn trước U23 Thái Lan nhưng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn biết cách tìm đến chiến thắng trong không khí rực lửa ở NTĐ tỉnh Bạc Liêu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.