VTV Cup 2015: Hành trình vào bán kết của các đội tuyển

Ban Thể thao VTVCập nhật 16:00 ngày 31/07/2015

VTV.vn - Cùng VTV nhìn lại hành trình vào bán kết của các đội bóng chuyền tham dự giải VTV Cup 2015:

Giành vị trí thứ 4, tấm vé cuối cùng tham dự vòng bán kết VTV Cup 2015 chính là U23 Thái Lan. Mang sang giải đấu lần này với những gương mặt trẻ sáng giá vừa trở về từ Sea Games 28 và World Grand Prix như Thatdao, Hattaya hay Acharaporn....nhưng đáng chú ý nhất là Chatchuon, cầu thủ năm nay mới 16 tuổi nhưng đã trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho U23 Thái Lan tại vòng loại và góp phần rất lớn vào hai chiến thắng quan trọng trước Đại học Nam Kinh và Philippines.

Điểm yếu của U23 Thái Lan chính là kinh nghiệm thi đấu và đó là lí do họ để thua trước Liêu Ninh, CHDCND Triều Tiên và ĐTQG VN - những đội bóng có chất lượng chuyên môn đồng đều và giàu kinh nghiệm thi đấu hơn.

Đứng thứ 3 chung cuộc sau vòng đấu loại, là đội CHDCND Triều Tiên. Vẫn là một lối chơi nhanh và nhuyễn cùng dàn cầu thủ đồng đều giống như họ đã thể hiện tại những kỳ VTV Cup trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất chính là trên băng ghế chỉ đạo, khi đội bóng này có một chuyên gia ngoại đến từ Serbia là HLV Moro Branislav. Giành được 9 điểm sau các chiến thắng dễ trước ĐH Nam Kinh, Philippines và U23 Thái lan, CHDC ND Triều Tiên đứng thứ 3 chung cuộc. Tuy nhiên do quá phụ thuộc vào chủ công Jong Jin Sim, nên lối chơi của đội bóng này dễ bị bắt bài và trước các đội bóng kinh nghiệm như Việt Nam và Liêu Ninh, CHDCND Triều Tiên đã không thể giành chiến thắng.

Đội bóng cuối cùng, sau Việt Nam giành quyền vào bán kết là CLB Liêu Ninh đến từ Trung Quốc. Sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, có chiều cao và chất lượng chuyên môn tốt, Liêu Ninh (TQ) đã có mạch 4 chiến thắng trước Philippines, ĐH Nam Kinh, U23 Thái Lan và CHDCND Triều tiên trước khi thất bại sát nút 2-3 trước đội tuyển Việt Nam. Với những gì đã thể hiện, Liêu Ninh trở thành cái tên sáng giá cho ngôi vô địch tại kỳ VTV Cup 2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.