Xạ thủ Trần Quốc Cường và sinh nhật ngọt ngào cho lần đầu dự Olympic

Minh NguyệtCập nhật 23:33 ngày 27/07/2016

VTV.vn - Trần Quốc Cường vừa có 1 ngày sinh nhật lần thứ 42 thật ngọt ngào với tấm vé dự Olympic lần đầu tiên.

Hơn 20 năm theo nghiệp bắn súng, ở tuổi 42 giờ xạ thủ Trần Quốc Cường mới được nếm trải cảm giác được đi Olympic. Đó là cả 1 quá trình dài không ngừng phấn đấu.

Xạ thủ Trần Quốc Cường cho biết: "Với cái độ tuổi của tôi bây giờ thì không còn trẻ và để theo đuổi được thì mất cả quá trình rất là dài và cũng 2 kỳ olympic trước cũng là mục tiêu theo đuổi nhưng mà nó không được may mắn cho nên là không đạt được vé".

Đời VĐV Bắn súng có thể dài hơn các VĐV của các môn khác nên ở tuổi 42, mới lần đầu được tham dự Olympic cũng chẳng có gì gọi là muộn cả. Quan trọng là đừng bao giờ xa rời mục tiêu.

Tại Olympic Rio, bắn súng là 1 trong 2 môn được kỳ vọng sẽ giành huy chương cho TTVN. Và người được kỳ vọng cao nhất đang được đặt nhiều vào xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Tuy nhiên, như lời HLV trưởng ĐT Bắn súng VN Nguyễn Thị Nhung thì xạ thủ Trần Quốc Cường là 1 nhân tố bí ẩn và hi vọng đây sẽ là nhân tố bí ẩn thực sự.