Người trồng cam Hà Giang thiệt hại nặng do cam rụng

Tuấn Quỳnh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/02/2020 11:46 GMT+7

VTV.vn - Đã có hơn 8.000 tấn cam bị đổ bỏ, rụng đầy vườn tại 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình.

Do thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều rét kéo dài nên nhiều hộ trồng cam ở tỉnh Hà Giang bị thiệt hại nặng nề.

Cam đã rụng, cam đang rụng và có thể tiếp tục rụng tràn lan trên mặt đất là thực trạng xót xa đến chảy nước mắt của người trồng cam ở xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trong những ngày vừa qua. Trồng cây cả năm đến ngày hái quả thì gặp thời tiết bất lợi khiến người trồng cam phải tự tay nhặt cam mang đi đổ bỏ.

Nguyên nhân chính của việc rụng quả hàng loạt được cho là do từ sau Tết Nguyên đán đến nay, mưa kéo dài đã khiến cho trái cam tích đầy nước làm nặng quả, vỏ mỏng ra, nước mưa thấm vào trong gây thối, mốc.

Riêng huyện Bắc Quang, địa phương có tổng diện tích cam lớn nhất tỉnh Hà Giang, ước tính các vườn cam Sành đã bị rụng từ 20% đến 40% số quả, tổng khối lượng ước trên 7.000 tấn.

Tỉnh Hà Giang đang hướng dẫn người nông dân vệ sinh vườn cây, chủ yếu là thu gom toàn bộ số qua rụng để chôn lấp, tránh lây lan nấm mốc sang số quả còn lại trên cây đồng thời không làm chua đất. Các phòng chuyên môn giám sát chặt chẽ việc xuất bán cam để tránh hiện tượng thu gom cam rụng để bán ra ngoài thị trường, ảnh hưởng đến người tiêu thụ và uy tín, chất lượng Cam sành Hà Giang.

Thời tiết dị thường ở miền Bắc dịp Tết Canh Tý Thời tiết dị thường ở miền Bắc dịp Tết Canh Tý

VTV.vn - Từ chiều cuối năm sang mùng 1 đầu năm mới, thời tiết miền Bắc khá dị thường khi xuất hiện mưa giông, nhiều nơi còn kèm theo cả thời tiết cực đoan là mưa đá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước