Cách thức nào thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế?

VTV-Chủ nhật, ngày 31/08/2014 09:00 GMT+7

Trong hai đến ba năm gần đây, vấn đề thúc đẩy tăng trưởng tín dụng luôn là bài toán khó cho ngành ngân hàng và cho cả nền kinh tế.

Tăng trưởng tín dụng sau bảy tháng đầu năm chỉ đạt 3.68% - một con số khiêm tốn so với kế hoạch đề ra cho cả năm là từ 12 - 14%. Dù lãi suất đã liên tiếp được ngành ngân hàng hạ xuống và hiện chỉ còn ngang bằng với thời kỳ 2005, 2006 nhưng đồng vốn từ ngân hàng vẫn ì ạch.

Sức cầu yếu cùng với những món vay chưa trả được từ quá khứ hay còn gọi là nợ xấu càng khiến cho sức ì của dòng vốn bị cản trở. Nhiều gói tín dụng ưu đãi hấp dẫn đã được đưa ra, nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để đưa vốn ra nền kinh tế nhưng chưa tạo được sức bật khả quan nào. Cách thức nào để khơi thông dòng vốn khi thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, dư địa cho chính sách tiền tệ để kích thích cho sự luân chuyển dòng vốn cũng không còn dư dả?

Hãy cùng nghe các chuyên gia của Chính sách kinh tế và cuộc sống thảo luận về vấn đề này thông qua video dưới đây:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước