Gánh nặng chi phí đầu vào tăng cao: Doanh nghiệp phải làm gì để tồn tại?

PV-Chủ nhật, ngày 20/09/2015 20:46 GMT+7

VTV.vn - "Gánh nặng chi phí đầu vào tăng cao" là chủ đề chính của chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống tuần này.

Chưa khi nào, các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu một gánh nặng chi phí đầu vào tăng cao và tăng nhiều như hiện nay, từ tỷ giá, lãi suất, giá điện, than và các loại cơ khí cho đến đề xuất về tăng tiền lương tối thiểu vùng. Điều đáng nói là chi phí đầu vào tăng khi Việt Nam bước vào hội nhập sâu.

Việc cắt giảm thuế quan cho hầu hết các hàng hoá nhập khẩu theo các Hiệp định Thương mại Tự do khiến cho sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước bị giảm sút, làm hạn chế việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp cần làm gì để có thể tồn tại và phát triển bền vững trong tình cảnh phải chịu sức ép từ nhiều phía như hiện nay? Đây cũng là chủ đề trong chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống tuần này với sự tham gia bình luận của ông Trịnh Xuân Lâm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước