Kế hoạch dài hạn phát triển ngành du lịch Mộc Châu

PV-Chủ nhật, ngày 25/01/2015 09:00 GMT+7

Tỉnh Sơn La đang vạch ra các kế hoạch “dài hơi” nhằm biến Mộc Châu trở thành khu du lịch trọng điểm tại Tây Bắc.

Tháng 11/2014, Chính phủ đã ban hành quyết định số 2050/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích tự nhiên hơn 200.000 h2 nằm trên địa bàn hai tỉnh Mộc Châu và Vân Hồ thuộc tình Sơn La. Nhằm hỗ trợ tỉnh Sơn La trong việc phát triển ngành du lịch, ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam đã cam kết sẽ hỗ trợ về chính sách và đặc biệt là nguồn vốn cho các nhà đầu tư. Mục tiêu đến năm 2020, Mộc Châu sẽ đón trên 1,2 triệu lượt khách với doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng và 6.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước