Loạn biển số nhà trên những con đường mới của Thủ đô

PV-Chủ nhật, ngày 12/06/2016 11:48 GMT+7

VTV.vn - Tại Thủ đô Hà Nội, tình trạng loạn số nhà ở những con phố mới mở, mới đặt tên xuất hiện khá nhiều.

Phố Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội mới mở, mới đặt tên và chỉ ngắn vài trăm mét nhưng có đến hàng chục ngôi nhà trùng số. Chẳng hạn, có đến hai nhà cùng chung số 29 và ba nhà cùng mang số 27. Sự tắc trách này đã khiến người dân nơi đây sống thấp thỏm với nỗi lo loạn số nhà còn những người đi tìm địa chỉ thì chẳng khác gì rơi vào ma trận.

Hà Nội đã mở rộng gấp 4 lần diện tích cũ với 30 quận, huyện và thị xã để quản lý việc đánh số nhà được giao về các phòng đô thị của quận chịu trách nhiệm. Đánh số theo nguyên tắc được quy định cụ thể, ban hành từ năm 2006 rồi lại được sửa lại năm 2014, tuy nhiên giữa quy định và cụ thể là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Loạn số nhà là câu chuyện không hề mới nhưng sẽ vẫn không cũ trong tương lai của các đô thị Việt Nam. Để càng lâu, tình trạng này càng nặng nề và khó giải quyết hậu họa. Điều này cũng xảy ra với công tác quy hoạch cảnh quan đô thị nói chung.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước