Thâm hụt ngân sách - Khó khăn chung của nền kinh tế

PV-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 16:36 GMT+7

(Ảnh minh họa)

Thu, chi và những khoản nợ phải trả của quốc gia là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình "Chính sách kinh tế và cuộc sống" tuần này.

Báo cáo Chính phủ tại phiên thứ 32, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 cho biết ngân sách năm 2015 sẽ còn nhiều khó khăn, điển hình là việc chi trả nợ tăng cao, chưa bố trí được nguồn để điều chỉnh tiền lương cơ sở.

Bên cạnh đó, hết năm 2015, nợ công ước đạt 64% GDP, gần chạm mức giới hạn là 65% theo nghị quyết của Quốc hội. Vì thế, ngân sách năm 2015 sẽ ưu tiên chi cho quốc phòng an ninh để giữ vững chủ quyền và tăng chi trả nợ. Ngoài ra, Chính phủ cũng kiểm soát đầu tư nguồn ngân sách, thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội và áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng nhằm giảm bội chi để có nguồn lực đầu tư cũng như trả nợ.

Những chính sách này có thể phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhưng đó là điều cần làm để giảm áp lực nợ và tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

Cùng theo dõi những nội dung này trong chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống của Đài THVN qua video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước