70 năm ngày thành lập ngành cơ yếu Việt Nam

Ngọc Thành, Ngọc Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/09/2015 19:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (12/9), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành cơ yếu Việt Nam.

Cùng dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ: Sau thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945, công tác bảo vệ bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang trở thành một yêu cầu hết sức quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 12/9/1945, tổ chức mật mã đầu tiên được thành lập tại cơ quan Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành cơ yếu đã trở thành một ngành khoa học kỹ thuật cơ mật đặc biệt, được tổ chức chặt chẽ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, ghi nhận những cố gắng, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành cơ yếu Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong bất cứ điều kiện khó khăn thử thách nào, các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhân viên ngành cơ yếu đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận thầm lặng bảo vệ thông tin cơ mật, trọng yếu của Đảng, nhà nước.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam phải coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ yếu, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ tịch nước cũng đề nghị Ban cơ yếu phát huy tốt vai trò của một lực lượng chuyên trách bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước những nội dung liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin quốc gia. Huy động tiềm lực khoa học công nghệ trong cả nước để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các trang thiết bị mật mã Việt Nam với công nghệ tiên tiến, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Ban cơ yếu Chính phủ đã vinh dự được đón nhận Huân Chương Hồ Chí Minh lần thứ hai, phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước trao tặng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước