70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9

Hoàng Khoa (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/12/2015 14:07 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 9. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (3/12), tại TP Cần Thơ, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Tham dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

70 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 luôn sát cánh cùng quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long liên tục chiến đấu và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Trong thời bình, hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" luôn sáng mãi trong lòng nhân dân, tiếp nối truyền thống vẻ vang "Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp và những chiến công to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 suốt 70 năm qua. Phân tích tình hình và nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 9 cần tập trung xây dựng các đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở để xây dựng Quân khu vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quán triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cũng nhân dịp này, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất vì những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước