Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổng kết công tác chống buôn lậu 9 tháng đầu năm

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 19:24 GMT+7

VTV.vn - Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm.

Chiều 26/10 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 150.000 vụ việc vi phạm; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 8.760 tỷ đồng, (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014); khởi tố gần 1.000 vụ với 1.120 đối tượng (tăng gần 50%). Đặc biệt, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015, nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu quy mô lớn bị triệt xóa. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là ma túy, động thực vật hoang dã, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử, quần áo, giầy dép.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có những chuyển biến rõ nét, nhưng số vụ khởi tố còn quá ít, chỉ đạt 0,65% tổng số vụ phát hiện và xử lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong những tháng cuối năm, lực lượng 389 trên toàn quốc cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, làm tốt nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước