Ban Chỉ đạo 389 triển khai nhiệm vụ 2015

Nguyễn Sơn (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 06:22 GMT+7

Chiều 28/1, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2014, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng cả về số vụ cũng như hàng hóa vi phạm. Phương thức, thủ đoạn phổ biến nhất vẫn là dùng hóa đơn quay vòng để qua mặt cơ quan chức năng.

Các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã xử lý gần 21.000 vụ vi phạm, trong đó số vụ gian lận thương mại chiếm hơn 1/2. Tổng số tiền phạt hành chính, thu ngân sách, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy lên tới hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 176% so với năm 2013. Trong đó chủ yếu là truy thu thuế và phạt hành chính.

Để nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2015, Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội đề nghị sửa đổi chế tài xử phạt theo hướng đơn giản, linh hoạt hơn, nhất là đối với phương tiện vận chuyển và hàng hóa bị tịch thu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hơn quy chế hoạt động của lực lượng 389 của thành phố, gắn với vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từng địa bàn để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước