Bế mạc phiên họp 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thu Trà (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 14/05/2015 22:33 GMT+7

VTV.vn - Sau 4 ngày diễn ra, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chiều nay (14/5), phiên họp 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.

Đây là phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra vào tuần sau.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày khai mạc không còn nhiều, vì vậy cơ quan soạn thảo cần phối hợp với cơ quan thẩm tra và các đơn vị khẩn trương tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp này để chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản trình Quốc hội cho kịp thời. Điều quan trọng các văn bản phải đảm bảo chất lượng. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý từng ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội rà soát kỹ phần việc của mình để chuẩn bị điều phối, lãnh đạo kỳ họp thành công.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Đề án của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê chuẩn quyết định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao; thành lập Tòa án nhân dân cấp cao, số lượng Tòa án nhân dân cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa án nhân dân cấp cao; danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; dự kiến nhân sự trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí về nội dung đổi mới tổ chức bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân, trong đó thành lập mới 3 đơn vị.

Cũng trong phiên họp ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Tờ trình của Chính phủ về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã. Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí thành lập huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Sông Công thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất tạm dừng xem xét, quyết định điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh để xây dựng bộ tiêu chí mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước