Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Trung lần đầu gặp tại biên giới

Nam Hùng - Hoài Nam (Kênh Truyền hình Quốc phòng)-Thứ sáu, ngày 15/05/2015 21:07 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (15/5), tại Lào Cai, các hoạt động trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ hai đã chính thức bắt đầu

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước gặp nhau tại biên giới, thể hiện quyết tâm trong việc hợp tác và cụ thể hóa thực hiện thỏa thuận, cũng như chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Đó là tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tăng cường hợp tác biên giới trên bộ giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin cậy chính trị đi vào chiều sâu.

Sau lễ đón, hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm. Cuộc tiếp xúc cấp cao này là hoạt động thiết thực trên khu vực biên giới, gửi đến nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc tín hiệu tích cực, đó là quân đội hai nước quyết tâm hợp tác theo hướng đoàn kết, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển văn hóa, kinh tế của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại khu vực biên giới, một nơi rất đặc biệt và đồng chủ trì Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước gặp gỡ tại biên giới là biểu hiện hiện thực hóa chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ Trung- Việt tốt đẹp hơn, thể hiện quyết tâm và niềm tin của hai quân đội, để bảo vệ hòa bình, ổn định biên giới.

Chiều nay (15/5), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cùng chủ trì cuộc tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2015.  

Thượng tướng Thích Kiến Quốc đánh giá cao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh của Việt Nam đã có nhiều nét sáng tạo trong hoạt động phối hợp với lực lượng Biên phòng Trung Quốc bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn biên giới đạt hiệu quả cao.  

Kết luận tại buổi tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị hai bên tiếp tục lấy hợp tác biên phòng làm kiểu mẫu để thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước; đảm bảo quân đội hai nước phải luôn là lực lượng nòng cốt giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế, góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước