Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, làm việc tại Hà Giang

Tuấn Quỳnh - Văn Bính (Đài PT-TH Hà Giang)-Thứ sáu, ngày 01/01/2016 19:53 GMT+7

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Hà Giang.

VTV.vn - Ngày 31/12, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Giang.

Nội dung của buổi làm việc tập trung vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh trận tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang đặc biệt nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hà Giang cần phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn kết với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia.

Về phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận những kết quả mà đảng bộ, chính quyền Hà Giang đạt được trong năm qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị: Sang năm mới, tỉnh Hà Giang cần tập trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển ngang với mặt bằng chung của khu vực miền núi phía Bắc.

Trong thời gian ở Hà Giang, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã tới thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ, công an tỉnh Hà Giang, thăm Đồn Biên phòng Lũng Cú; tới thăm huyện Đồng văn và trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước