Chủ tịch nước cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/06/2016 19:13 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Campuchia Samdek Hun Sen

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdek Hun Sen.

Tiếp tục tăng cường quan hệ chỉnh trị, an ninh, quốc phòng, sớm hoàn tất các vấn đề về biên giới, lãnh thổ, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế, thươmg mại, đầu tư và giúp đỡ người dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Campuchia ổn định cuộc sống, đây là những nội dung được đề cập trong cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Samdek Hun Sen vào chiều 15/6.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần tiếp tục thực hiện đầy đủ những nguyên tắc lớn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận, trong đó có chính sách không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa đến an ninh của nước kia. Đồng thời đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo để công tác về biên giới, lãnh thổ sớm được hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD.

Chủ tịch nước mong muốn Thủ tướng Hun Sen tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan của Campuchia hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả tại Campuchia, trong đó đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tô nhượng kinh tế cho các doanh nghiệp Việt Nam, tăng cường hợp tác về thăm dò, khai thác dầu khí. Về vấn đề hợp tác tiểu vùng, Chủ tịch nước mong Campuchia tiếp tục ủng hộ để Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế ACMECS lần thứ 7 và Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 8 tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay, trong đó ủng hộ đề xuất của Việt Nam kết hợp hai cơ chế này thành một khuôn khổ hợp tác chung giữa 5 nước Tiểu vùng Mekong với tên gọi ỉà "Hợp tác phát triển Mê Công" để tăng hiệu quả hợp tác và giảm trùng lặp về bộ máy hoạt động.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Campuchia ủng hộ Việt Nam ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên họp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Ủy ban Luật pháp Quốc tế nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2021. Chủ tịch nước mong muốn Campuchia tiếp tục thể hiện lập trường chung cùng các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông, góp phần củng cố vai trò của ASEAN trong an ninh khu vực, củng cố Cộng đồng ASEAN.

Về vấn đề sử dụng nguồn nước sông Mekong, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tể trong việc quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mekong. Chủ tịch nước cũng trân trọng mời Thủ tướng sang thăm chính thức hoặc Việt Nam.

Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia, đặc biệt đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng ở Campuchia. Thủ tướng Hun Sen cũng nhất trí tạo thêm những thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường thương mại và đầu tư, đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 5 tỷ đô la Mỹ.

Thủ tướng Hun Sen cũng nhất trí phối hợp, thúc đẩy sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân của Việt Nam sinh sống và làm ăn trên lãnh thổ Campuchia, dựa trên tinh thần láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Về các vấn đề khu vực và thế giới, Thủ tướng Hun Sen ủng hộ và thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết của khu vực, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và cùng với các thành viên khác của Ủy hội Mekong Quốc tế nhằm đảm bảo việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Nhân chuvến thăm, thay mặt Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã trao tặng móng quà của Chủ tịch nước gửi tới nhân dân Campuchia là một trường đào tạo nghề trị giá 1 triệu USD xây dựng tại Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước