Chủ tịch nước làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/05/2016 22:22 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng 18/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Trong 60 năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần quan trọng trong bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mac - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước, khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần tạo nên nền khoa học xã hội Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng khoa học quốc tế.

Đánh giá cao những thành tựu to lớn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đạt được, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong tình hình mới, nhiệm vụ của ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam rất nặng nề, đó là phải tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tiếp tục đổi mới tư duy, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Viện đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề khoa học xã hội ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chắt lọc các kết quả nghiên cứu từ các chương trình, đề tài, dự án và các nhiệm vụ nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về xây dựng các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế cũng là những yêu cầu được Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhằm đưa nền khoa học xã hội Việt Nam đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh (nguyên Chủ tịch Học viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thuấn - làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Trước đó, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Chủ tịch nước đã tham quan không gian giới thiệu 54 dân tộc anh em, thăm khu trưng bày văn hóa các dân tộc Đông Nam Á. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, công nhân viên Bảo tàng cần làm tốt sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trong khu vực và trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước