Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 19:12 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên.

"Tận dụng những lợi thế sẵn có để phát triển du lịch, nghề cá bên cạnh việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, thu hút đầu tư, đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân" là phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong buổi làm việc với tỉnh ủy Phú Yên vào sáng 27/6.

Báo cáo của tỉnh Phú Yên cho biết tình hình kinh tế năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 tiếp tục ổn định, có mặt phát triển khá. Tốc độ tăng tổng sản phẩm năm 2015 đạt 8,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm trên 36%, nông - lâm - thủy sản chiếm gần 22%, dịch vụ chiếm 42%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 32,8 triệu đồng, tăng 10,1% so với năm 2014.

Biểu dương và đánh giá cao những thành tựu quan trọng của tỉnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong bối cảnh hiện nay, việc chọn mục tiêu: tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là hợp lý. Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh tập trung vào một số ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, trong đó để trở thành một tỉnh phát triển trung bình khá của Nam Trung Bộ cần tiếp tục đầu tư cho du lịch.

Với lợi thế 3/4 diện tích đất trồng rừng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Phú Yên đẩy mạnh trồng rừng kinh tế tập trung, phát triển nông nghiệp toàn diện, đặc biệt ưu tiên phát triển nghề cá, góp phần thực hiện tốt những mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời chú trọng xây dựng chiến lược, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường. Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng tỉnh cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao tinh thần yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm cán bộ công nhân viên công ty Pymepharco, sản xuất dược phẩm, kinh doanh thuốc và vật tư thiết bị y tế. Công ty đã đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, giải quyết việc làm cho lao động và tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước