Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar

Hà Phương - Ngọc Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/12/2015 20:45 GMT+7

Ảnh: VTV News

VTV.vn -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, Đại sứ Abdullah đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Chiều 15/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Abdullah Bin Ibrahim Abdulrahman Sultan Al-Hamar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Qatar đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, Đại sứ Abdullah đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Thông qua Đại sứ, Chủ tịch nước đã gửi lời chào đến Quốc vương và gửi lời chúc mừng Quốc khánh Qatar sắp diễn ra.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi các đoàn doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Qatar chủ động tìm những dự án lớn để đầu tư tại Việt Nam phù hợp với tiềm năng của Qatar như: Giao thông, cầu đường, dầu khí... Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Qatar đầu tư vào Việt Nam.

Đại sứ Qatar cảm ơn Chính phủ, Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian công tác tại Việt Nam. Vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hai nước, Đại sứ Qatar nhấn mạnh Chính phủ Qatar mong muốn được đầu tư những dự án lớn, lâu dài tại Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ Qatar cho biết, ngân hàng Qatar đã mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp khoảng 250 triệu USD cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án tại Việt Nam.

Phía Qatar mong muốn Việt Nam sẽ tạo điều kiện, để sớm có thể mở thêm chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội. Đây sẽ là cầu nối, mở ra nhiều cơ hội cung cấp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước