Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào

Thanh Hoa (thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 22/01/2015 21:59 GMT+7

Sáng 22/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath cùng Đoàn đại biểu Lào đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath đã vui mừng báo cáo với Chủ tịch nước kết quả cuộc họp lần thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào thành công tốt đẹp. Theo đó, hai bên thống nhất nhận định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, hướng tới hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2014, kim ngạch thương mại giữa hai nước ước đạt 1,4 tỷ USD tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2013, hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng 20% kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm vừa qua.

Phó Thủ tướng Lào cũng cho biết, tại kỳ họp này hai bên đã nhất trí đổi tên Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật giữa hai nước thành Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng trước những kết quả mà hai nước đạt được trong thời gian qua. Theo Chủ tịch nước, quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều phát triển, quan hệ kinh tế, giáo dục có những chuyển biến tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống, hữu nghị hợp tác đặc biệt toàn diện Việt Nam – Lào.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn, Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực để có những kết quả tốt hơn nữa trong quan hệ hai nước trong thời gian tới. Theo đó, hai bên cần tập trung tháo gỡ những rào cản về thương mại biên giới, đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn mà hai nước đang phối hợp thực hiện như các dự án kho ngoại quan xăng dầu và đường ống dẫn dầu từ Cảng Hòn La về tỉnh Khammouan; xây dựng đường dây tải điện từ Xekaman1 về Pleiku.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện chất lượng những dự án này không chỉ góp phần làm giàu có hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn là những dấu ấn quan trọng chào mừng Đại hội Đảng của hai nước đều diễn ra trong năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước