Chủ tịch Quốc hội: Huyện Nậm Nhùn cần quan tâm đến giữ rừng và phát triển rừng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 21:02 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với các cán bộ huyện Nậm Nhùn.

VTV.vn - Tiếp tục công tác tại tỉnh Lai Châu, ngày 11/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại huyện Nậm Nhùn.

Đây là huyện biên giới nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lai Châu, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và là vùng phên dậu của Tổ quốc.

5 năm trước đây, Nậm Nhùn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ 2 huyện Mường Tè và Sìn Hồ. Với địa bàn rộng, núi cao hiểm trở, độ dốc lớn và bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, Nậm Nhùn có 11 xã, thị trấn với 76 bản, gồm 11 dân tộc cùng sinh sống.

Trên địa bàn huyện có 10 công trình thủy điện với tổng công suất thiết kế khoảng 1.400 MW, trong đó có thủy điện Lai Châu công suất 1.200 MW; Huyện đang hoàn thành sắp xếp ổn định dân cư cho 829 hộ dân với 3.316 nhân khẩu thuộc vùng tái định cư thủy điện Lai Châu. Tiếp tục giải quyết, thực hiện các chính sách đảm bảo đời sống cho 738 hộ với 3.023 nhân khẩu thuộc diện tái định cư thủy điện Sơn La.

Thăm công trình thủy điện Lai Châu, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ, kỹ sư, công nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn công trình vận hành, khai thác hiệu quả, sớm hoàn vốn đầu tư, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn quan tâm tới việc tái định cư thủy điện với mong muốn giúp đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Nậm Nhùn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, huyện Nậm Nhùn cần đặc biệt quan tâm đến việc giữ rừng và phát triển rừng. Từ đó làm tốt chức năng tích và giữ nước, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước cũng như giữ rừng đầu nguồn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp chính quyền Lai Châu cần quan tâm hơn tới vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

"Nếu mà để bất cứ người dân nào, thôn bản nào bị đói, trước hết là Bí thư, Chủ tịch huyện này chịu trách nhiệm sau đó mới đến Bí thư, Chủ tịch tỉnh, nên phải sâu sát cơ sở, sâu sát cơ sở thì nắm được dân, biết dân hộ nào, chỗ nào có nguy cơ đói giáp hạt, mà chính sâu sát cơ sở, nắm được dân thì chúng ta mới giữ yên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Chúng tôi hứa với các đồng chí sẽ giám sát việc tổ chức thực hiện các kết luận của lãnh đạo, các đoàn trung ương về đây để cái gì đúng theo quy định của pháp luật, đúng chủ trương đường lối thì làm ngay, cái gì còn khó khăn tiền bạc, ngân sách thì chúng ta quan tâm để bố trí và từ từ giải quyết, nhưng quan trọng là phải tạo cơ chế và phải chia sẻ khó khăn với Lai Châu, trong đó có Nậm Nhùn" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tiềm năng để phát triển của Nậm Nhùn vẫn còn lớn, có diện tích đất lâm nghiệp nhiều, đất chưa sử dung lên tới gần 50.000 ha, chiếm gần 36% tổng diện tích tự nhiên rất thuận lợi cho quy hoạch bãi chăn thả, trồng cỏ tạo nguồn thức ăn cho chăn nuôi đại gia súc, Nậm Nhùn cần có những giải pháp cụ thể hơn để đánh thức được tiềm năng này. Chủ tịch Quốc hội cho biết, những kiến nghị của Nậm Nhùn cũng như tỉnh Lai Châu về chế độ, chính sách cho người trồng rừng sẽ được Đoàn công tác nghiên cứu và đề nghị các cơ quan hữu quan giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước