Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand

Thu Trà - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/11/2015 20:28 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand (Ảnh: Báo ĐT ĐCSVN)

VTV.vn - Chiều 16/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng New Zealand John Key đang thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Jonh Key và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tin tưởng đây sẽ là những xung lực mới đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Đối tác toàn diện hai nước tiếp tục phát triển sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và mong muốn Quốc hội hai nước đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung này; đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn duy trì và phát triển tốt đẹp, trên cả khuôn khổ song phương và đa phương. Qua Thủ tướng Jonh Key, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội New Zealand thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay có một lượng kiều bào Việt Nam đang sinh sống và học tập tại New Zealand. Đây là lực lượng, là cầu nối gắn kết tình cảm giữa hai đất nước, vì vậy Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn New Zealand tạo điều kiện cho công dân Việt Nam hòa nhập với nước sở tại.

Thủ tướng Jonh Key bày tỏ ấn tượng tới thăm tòa Nhà Quốc hội mới, đồng thời đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Thủ tướng Jonh Key cho biết, Chủ tịch Quốc hội New Zealand rất quan tâm đến quan hệ với Quốc hội Việt Nam; mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục trao đổi Đoàn, các Ủy ban và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội.

Thông báo kết quả cuộc làm việc với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Jonh Key cũng cho biết, các doanh nghiệp New Zealand mong muốn hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực giáo dục, công nghệ; đồng thời khẳng định New Zealand sẽ tạo mọi điều kiện để công dân Việt nam sinh sống và học tập tốt tại New Zealand.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước