Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/04/2015 20:54 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thuỵ Điển Urban Ahlin. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thụy Điển do Chủ tịch Quốc hội Urban Ahlin làm trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thụy Điển do Chủ tịch Quốc hội Urban Ahlin làm trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới lần thứ 132. Sáng nay (1/4), lễ đón đoàn đã được tổ chức trang trọng tại Nhà Quốc hội. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chuyến thăm của đoàn sẽ thúc đẩy, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Thụy Điển, mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương cũng như hợp tác liên khu vực và quốc tế. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, trong đó có Thụy Điển, Chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tăng cường đối thoại giữa các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan nhằm tạo sự tin cậy và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với công tác chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà IPU-132, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin tin tưởng IPU-132 sẽ thành công, để lại dấu ấn sâu đậm đối với mỗi đại biểu tham dự. Chủ tịch Urban Ahlin khẳng định với mối quan hệ truyền thống 46 năm qua, Thụy Điển luôn ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trên mọi phương diện. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển mới chỉ ở mức 1,2 tỷ USD, chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác trong nghị viện. Với thế mạnh về chăm sóc y tế, phát triển hạ tầng, giao thông, bảo vệ môi trường, công nghệ, năng lượng…., Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: "Việt Nam chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thụy Điển đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Mong muốn tăng cường và mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng sạch và tái tạo, vận tải, dịch vụ ngân hàng - tài chính, thiết bị y tế".

Cảm ơn Quốc hội Thụy Điển đã phê chuẩn Hiệp định đối tác và Hợp tác (PCA) Việt Nam - EU, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Thụy Điển tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán kết thúc FTA Việt Nam - EU; sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các kênh đa phương trong các lĩnh vực như ứng phó và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân đạo.

Cho rằng Quốc hội hai nước có sự phối hợp và hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, hai Chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, đối thoại về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội Thụy Điển tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt nam trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và đào tạo cán bộ.

Hai Chủ tịch nhất trí trong thời gian tới, hai Quốc hội sẽ xem xét khả năng việc thành lập nhóm nghị sỹ hữu nghị song phương; giao các ủy ban chuyên môn giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ và các Bộ, ngành hai nước, tăng cường hợp tác giữa các cấp Bộ, ngành, địa phương, tạo xung lực hợp tác song phương phát triển hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước