Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ Nhật Bản, Nga và Cuba

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/06/2016 19:14 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Nhật Bản, Liên bang Nga và Cuba.

Chiều 8/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi FuKada, đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz.

Tại cuộc tiếp đại sứ Nhật Bản Hiroshi FuKada, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đặc biệt là hoạt động của nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước trong việc tăng cường và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Bày tỏ cảm ơn Quốc hội và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam nguồn viện trợ ODA hiệu quả trong hơn 20 năm qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại sứ quan tâm vận động Quốc hội Nhật tiếp tục hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện nguồn vốn này đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Về vấn đề biến đối khí hậu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản giúp Việt Nam trong dài hạn nghiên cứu giải pháp chống xâm nhập mặn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và chống khô hạn ở Tây Nguyên.

Đại sứ Nhật Bản Hiroshi FuKada vui mừng nhận thấy mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu thiết thực thể hiện qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế hiệu quả đi vào thực chất đại sứ khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục viện trợ ODA cho Việt Nam vào việc phát triển nguồn nhân lực và ứng phó với Biến đổi khí hậu.

Tại cuộc tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Khẳng định Việt Nam coi Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và coi trọng gìn giữ không ngừng phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và của các cơ quan Quốc hội nhằm chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của hai nước

Đại sứ Liên Bang Nga Konstantin Vnukov chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đại sứ cho rằng với việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu được ký kết và sớm được thực thi sẽ mở ra cơ hội mới và to lớn giữa hai nước.

Tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Nam Herminio Lopez Diaz, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Quốc hội cho rằng với việc duy trì đoàn cấp cao, tăng cường đối ngoại nhân dân và các nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Herminio Lopez Diaz chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đảm nhận cương vị cao nhất của Quốc hội. Tin tưởng trên cương vị mới, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục tạo điệu kiện để vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước. Đại sứ Cuba cũng khẳng định trong nhiệm kỳ công tác còn lại tại Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước