Cục Tác chiến đón nhận danh hiệu Anh hùng lần 2

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/09/2015 09:05 GMT+7

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" lần thứ 2 cho Cục Tác chiến. Ảnh: VGP

VTV.vn - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" lần thứ 2 cho Cục Tác chiến.

Sáng 5/9, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (7/9/1945-7/9/2015) và đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" lần thứ 2. Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh... cùng nhiều tướng lĩnh, sỹ quan trong toàn quân đã tới dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" lần thứ 2 cho Cục Tác chiến. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình Biển Đông diễn biến hết sức phức tạp, kéo theo sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá, đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, âm mưu "phi chính trị hóa quân đội".

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Cục Tác chiến phải theo dõi, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển đảo, biên giới và các địa bàn trọng điểm; chủ động đánh giá tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông; đồng thời tham mưu việc xử lý những tình huống có thể xảy ra, không để bị động, không để diễn biến xấu và không để các thế lực thù địch tạo cớ lợi dụng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị: Cục Tác chiến cần kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến; thường xuyên luyện tập, diễn tập, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra, cũng như tham mưu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước