Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và Kon Tum

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/10/2015 20:09 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: Báo Kon Tum)

VTV.vn - Hôm nay (1/10), Đảng Bộ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, Đảng bộ tỉnh Kon Tum cũng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XV.

* Sáng nay (1/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII đã khai mạc. Dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua: Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt hơn 1.500 USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5%, nhiều chỉ số, lĩnh vực dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Đề cập nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang quan tâm công tác quy hoạch; coi trọng việc liên kết vùng nhằm tạo động lực phát triển mới, phát huy lợi thế nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và nông nghiệp đưa Bắc Giang tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc.

* Cũng trong sáng nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đạt được trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh từ trên 33% năm 2010 xuống còn 11,5% vào năm 2015, tuy nhiên Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo. Do vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Kon Tum cần đề ra chủ trương, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả hơn nữa các chương trình, dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn. Làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, rừng, khoáng sản, thủy điện theo hướng bền vững; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, khai thác có hiệu quả Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại biên giới, du lịch. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, đi đôi với chống tái nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước