Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng, Phú Yên, Lâm Đồng và Gia Lai bế mạc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 19:22 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hôm nay (16/10), Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng và Gia Lai đã kết thúc thành công tốt đẹp.

* Chiều nay, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng đã kết thúc thành công. Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay thế đồng chí Trần Thọ với tỷ lệ phiếu bầu hơn 92%. Trong nhiệm kỳ tới Đà Nẵng sẽ huy động mọi nguồn lực xây dựng phát triển TP Đà Nẵng trở thành một đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

* Còn tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định hôm nay, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, phấn đấu đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung vào năm 2020. Trước đó, tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa mới đã bầu ông Nguyễn Thanh Tùng làm Bí thư tỉnh ủy Bình Định khóa mới.

*Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy khóa 15 đã được tín nhiệm bầu là tân Bí thư tỉnh ủy tỉnh Phú Yên khóa mới. Tại phiên bế mạc, Đại hội cũng thông qua Nghị quyết xác định tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và coi đây là khâu đột phá nhằm đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

*Tại Lâm Đồng, Nghị quyết Đại hội xác định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8-9%, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 70-73 triệu đồng/người/năm và xây dựng TP Đà Lạt cơ bản đủ tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương. Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Tiến tiếp tục được  được bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy khóa X.

* Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ông Dương Văn Trang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết trong đó xác định sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế phấn đấu tăng trưởng bình quân đạt 7,5%/năm, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước