Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình

Ngọc Hà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 03/04/2015 14:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng 3/4, Hội thảo khoa học cấp Nhà nước với chủ đề "Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình" đã khai mạc tại TP.HCM.

Hội thảo do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP.HCM đồng tổ chức. Tới dự hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Trong thư gửi hội thảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, với Đại thắng mùa Xuân 1975, Đảng và nhân dân ta đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Chủ tịch nước tin tưởng hội thảo sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước.

Tại hội thảo, hơn 100 tham luận của các tướng lĩnh quân đội, nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học tiếp tục khẳng định và để đánh giá đầy đủ, đúng tầm vóc, ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước