Đề cử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/04/2016 16:17 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đề cử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng làm Phó Chủ tịch nước.

Với đa số các đại biểu tán thành, chiều nay (7/4), Quốc hội đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo đó, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan, với 458 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 92,71%. Quốc hội cũng đồng ý miễn nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình với 471 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 95,34% và miễn nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình với 472 đại biểu bỏ phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 95,85%.

Ngay sau đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với đa số các đại biểu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực đến khi Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới.

Cũng trong chiều nay (7/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình danh sách nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước