Đề xuất cấp Bộ không nên có quá 5 cấp phó

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 09/04/2015 21:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến Dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, các quy định liên quan đến số lượng cấp phó ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, được nhiều đại biểu quan tâm. Theo đó, nhiều đại biểu đã đồng tình với việc khống chế số lượng cấp phó của các cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ cần phải cụ thể trong luật số lượng không nên quá 5 cấp phó. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng nên cân nhắc một số Bộ đa ngành quản lý lĩnh vực lớn của đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước