Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt - Trung 2015

Thanh Hoa (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 08/04/2015 08:22 GMT+7

VTV.vn - Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung, các đại biểu thanh niên hai nước có nhiều hoạt động thiết thực.

Trước cuộc gặp mặt với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khuôn khổ của Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung, các đại biểu thanh niên hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Tại cuộc gặp với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí đề nghị tổ chức thêm nhiều hoạt động mới trong giao lưu kinh tế, văn hóa, công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Qua đó góp phần để thanh niên hai nước hiểu hơn về lịch sử mỗi nước và mối quan hệ hữu nghị truyền thống của Việt Nam - Trung Quốc.

Hai Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đều nhất trí cho rằng việc giao lưu trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ là để hợp tác học hỏi lẫn nhau, nhằm giải quyết những thách thức đặt ra trong việc giáo dục, tập hợp thanh niên.

Trong chương trình, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc sẽ thăm và làm việc tại Bắc Kinh, Thiểm Tây và Quảng Tây; với các hoạt động Giao lưu với sinh viên, thanh niên học viện, đại học, trung tâm nghiên cứu; Tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Trung Quốc; Tham quan một số khu công nghệ cao, công trình hữu nghị thanh niên Việt - Trung; Thăm Viện triển lãm Hồ Chí Minh (huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây)

Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung được tổ chức luân phiên tại mỗi nước từ 15 năm nay, với 100 đại biểu tham gia mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước