GDP tăng 1%, ô nhiễm môi trường sẽ gây thiệt hại 3%?

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/09/2015 19:08 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Nếu không có sự đầu tư thỏa đáng cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trung bình cứ tăng 1% GDP thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP.

Đây là cảnh báo của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học tại Hội nghị Môi trường toàn quốc diễn ra sáng nay (30/9) tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành tài nguyên môi trường cần phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đẩy mạnh công tác thanh tra; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả tích cực mà ngành tài nguyên môi trường đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là trong việc rà soát bổ sung hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước; đầu tư từ ngân sách cho bảo vệ môi trường tăng dần qua từng năm; các công cụ, biện pháp quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường được áp dụng và bước đầu phát huy hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý những tồn tại thể hiện trong việc nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn chồng chéo, trùng lắp, tính khả thi chưa cao; thực thi pháp luật chưa nghiêm; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý môi trường còn nhiều hạn chế. Những tồn tại này khiến cho ô nhiễm, suy thoái môi trường vẫn tăng ở một số khu vực, tài nguyên thiên nhiên vẫn còn bị khai thác quá mức.

Trong 5 năm tới, Thủ tướng đề nghị ngành tài nguyên môi trường cần tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển công nghiệp "carbon thấp", nâng cao thành tố môi trường trong cơ cấu giá trị của hàng hóa, dịch vụ, hình thành các sản phẩm "xanh", dịch vụ "xanh" thân thiện với môi trường. Đặc biệt, không cho phép các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, kiểm soát chặt chẽ không để nước ta trở thành bãi thải công nghiệp lạc hậu của các nước phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước