Giải trình về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông lâm trường

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/08/2015 16:02 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề quản lý đất nông lâm trường và tình trạng thất thoát đất của Nhà nước đã được các đại biểu đặt câu hỏi trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay.

Sáng nay (27/8), Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 và 2014. Vấn đề quản lý đất nông lâm trường và tình trạng thất thoát đất của Nhà nước đã được các đại biểu đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

Nêu lên thực trạng thiếu đất ở, đất sản xuất trong đồng bào dân tộc, đại biểu Đỗ Văn Đương, dẫn chứng: Trong số 13 triệu ha rừng hiện nay thì số rừng giao trực tiếp cho các hộ gia đình quản lý chiếm khoảng 26%, trong khi đó, UBND xã theo luật không phải là đơn vị giao trách nhiệm quản lý về đất rừng nhưng lại đang quản lý khoảng 2,1 triệu ha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước