Hải quân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Hồng Phúc (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 02/05/2015 14:29 GMT+7

VTV.vn - Sáng 2/5, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự buổi lễ. Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp này.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam là dịp để ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân chủng, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Quân chủng Hải quân anh hùng; đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm của toàn thể quân đội, nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong 60 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân chủng Hải quân đã vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc các nhiệm vụ, nổi bật là chủ động tham mưu chính xác cho cấp trên về biện pháp xử lý các vấn đề nhạy cảm xảy ra trên biển; sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ huy điều hành, xử lý đúng, nhanh nhạy các tình huống phức tạp. Hải quân đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; đồng thời góp phần tích cực trong việc giữ vững ổn định chính trị và tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đối với cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sỹ Hải quân phát huy truyền thống của một quân chủng anh hùng, không ngừng nâng cao bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm, khiêm tốn học hỏi, cầu tiến bộ; mỗi cán bộ, thủy thủ và chiến sỹ thực sự là những hạt nhân tiêu biểu, tiếp tục xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ đội Hải quân phải tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững chắc; trong đó Hải quân là lực lượng nòng cốt. Đồng thời cùng tham gia, hỗ trợ phát huy thế mạnh của kinh tế biển; tổ chức có hiệu quả việc tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quân sự với Hải quân các nước nhằm xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển; góp phần cùng toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Hải quân. Đây là lần thứ hai Quân chủng vinh dự đón nhận Danh hiệu cao quý này.

Năm 2010, Hải quân Nhân dân Việt Nam được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng gồm: Tàu mặt nước; Tàu ngầm; Pháo binh - tên lửa bờ; Không quân Hải quân; Hải quân đánh bộ, đặc công Hải quân và lực lượng phòng thủ đảo.

Từ những đơn vị thô sơ những ngày đầu thành lập, lực lượng Hải quân đã vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ, đi đến thắng lợi cuối cùng của cuộc hành trình vĩ đại giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những diễn biến hết sức phức tạp trên biển, cán bộ, chiến sỹ Hải quân vẫn vững vàng nơi tiền tiêu sóng gió, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đúng đắn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Lực lượng Hải quân đã xử lý có hiệu quả các tình huống; bảo vệ và hỗ trợ các hoạt động kinh tế biển; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; tiên phong tạo cơ sở mọi mặt cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng biển đảo, nhất là các vùng biển, đảo xa bờ; phối hợp cùng các lực lượng từng bước xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, giữ vững chủ quyền quốc gia và tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước