Họp hội đồng lý luận Trung ương

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 19:42 GMT+7

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Phiên họp của hội đồng lý luận Trung ương đã được diễn ra sáng 26/10 tại Hà Nội.

"Đến nay về cơ bản các đề tài nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015 đã được nghiệm thu cấp Nhà nước, có nhiều đóng góp thiết thực vào quá trình soạn thảo và ban hành các nghị quyết Trung ương, Bộ Chính trị và phục vụ soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng", đây là nội dung được đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đặc biệt nhấn mạnh tại phiên họp của hội đồng lý luận Trung ương đánh giá kết quả thực hiện chương trình này và định hướng triển khai hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020, diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Khẳng định những đóng góp của hội đồng trong giai đoạn vừa qua và để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu lý luận của hội đồng lý luận Trung ương trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị hội đồng cần thẳng thắn thảo luận, làm rõ một số một số tồn tại yếu kém trong hoạt động nghiên cứu lý luận được đề cập trong dự thảo văn kiện Đại hội XII, để từ đó đề ra được các giải pháp khắc phục trong thời gian tới;

Nhấn mạnh: 5 năm tới, tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thánh thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, đòi hỏi công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phải có những đổi mới mạnh mẽ, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, từ đó đề ra được định hướng cũng như dự kiến bước đầu hệ thống các đề tài nghiên cứu lý luận giai đoạn 2016-2020 phù hợp với yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước