Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Đông Hoài (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/11/2015 20:26 GMT+7

Toàn cảnh buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (ngày 1/11). (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 01/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc với sự tham dự của 332 đại biểu đại diện cho 63.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Bộ Chính trị nhất trí với các đánh giá về hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đại hội làm rõ hiện Hưng Yên vẫn là tỉnh thu nhập dưới bình quân cả nước nhưng sau 5 năm nữa phải đạt bằng bình quân cả nước, đây là thách thức hết sức lớn lao.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hưng Yên trong nhiệm kỳ tới cần chuyển nhanh, dứt khoát từ hộ sản xuất riêng lẻ sang hộ sản xuất liên kết trong mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012 hoặc liên kết với doanh nghiệp. Theo đó, những người nông dân sản xuất giỏi và con em nông dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật về nông nghiệp, kinh tế là nòng cốt tốt nhất để thành lập các hợp tác xã kiểu mới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị trong Nghị quyết của Đại hội cần đặt ra mục tiêu trở thành một trong những tỉnh có môi trường kinh doanh tốt nhất để thu hút đầu tư, chấm dứt tình trạng chỉ số cạnh tranh của tỉnh vẫn ở tốp cuối của cả nước. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra đến hết ngày 02/11.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước