Kỷ niệm 40 năm giải phóng Lâm Đồng

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 03/04/2015 19:28 GMT+7

Ông Ngô Văn Dụ và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa Anh hùng LLVTND và Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: QĐND)

VTV.vn - Sáng nay (3/4), tại thành phố Đà Lạt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 3/4/1975 đánh dấu một chặng đường dài chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Lâm Đồng- Đà Lạt, góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực tiếp tục tiến công địch, giải phóng các tỉnh còn lại của Khu 6, mở rộng cánh cửa tiến vào Sài Gòn, góp phần to lớn vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Ngô Văn Dụ khẳng định, trong chiến thắng lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước có sự đóng góp quan trọng của quân và dân tỉnh Lâm Đồng. Biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được, đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chú trọng đổi mới tư duy và năng lực tổ chức để khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh, trong đó coi trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng cần nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, tập trung lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước