Kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Nội vụ

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/08/2015 19:10 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Bộ Nội vụ. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (17/8), Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, ngày truyền thống Ngành tổ chức Nhà nước và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

70 năm trước, Bộ Nội vụ được thành lập trong cơ cấu Chính phủ lâm thời và đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng đầu tiên. Trải qua những giai đoạn lịch sử, có thời kỳ là Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ nhưng chức năng nhiệm vụ của Bộ Nội vụ cơ bản về tổ chức hành chính, sự nghiệp Nhà nước, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cán bộ - công chức - viên chức, thi đua - khen thưởng, tôn giáo, văn thư - lưu trữ và quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ công.

Bộ Nội vụ tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng chương trình giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu một nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả".

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến 8 nội dung công tác trong thời gian tới với Bộ Nội vụ. Một trong số đó là hướng dẫn và đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 2011 - 2020. Cải cách chế độ công vụ - công chức, xác định cơ cấu vị trí việc làm. Nghiên cứu, đẩy mạnh phương thức thi tuyển công chức và lãnh đạo để đảm bảo khách quan, minh bạch và chất lượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước