Lần đầu tiên cho ý kiến Luật Trưng cầu ý dân

Thu Trà (Thời sự - thời swjvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 25/02/2015 21:51 GMT+7

(VTV.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (25/2), Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trưng cầu ý dân.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hôm nay (25/2), phiên họp lần thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc. Đây là phiên họp đầu tiên của năm mới Ất Mùi 2015 nên nhiều dự án Luật quan trọng đã được cho ý kiến tại phiên họp này.

Cho ý kiến về dự án Luật Trưng cầu ý dân, mặc dù tán thành với sự cần thiết ban hành Luật để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, song vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh dự luật lần đầu tiên được đưa ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và do Hội Luật gia Việt Nam trình bày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước