Minh bạch trong quản lý ngân sách

Thu Trà (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 17/04/2015 20:14 GMT+7

VTV.vn - Một số đại biểu đề nghị dự thảo Luật ngân sách Nhà nước cần quy định nguyên tắc chịu trách nhiệm của chủ tài khoản để ngăn chặn tình trạng nợ ngân sách ở cấp cơ sở.

Sau hơn 2 ngày làm việc, sáng nay (17/4), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã bế mạc. Trước đó, cho ý kiến về dự án Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi), các đại biểu cho rằng dự thảo Luật cần quy định các nguyên tắc trách nhiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch để bảo đảm việc sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả.

Tại phiên thảo luận, cho rằng cơ chế Quản lý tài chính ngân sách hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, gây ra tình trạng thất thoát, lãng phí lớn, không hiệu quả, một số đại biểu đề nghị dự thảo Luật quy định nguyên tắc chịu trách nhiệm của chủ tài khoản để ngăn chặn tình trạng nợ ngân sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước