Những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua (4 - 9/5)

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 09/05/2015 09:34 GMT+7

VTV.vn - Mời quý độc giả cùng VTV News điểm lại các sự kiện trong nước đáng chú ý trong tuần (4 - 9/5).

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều 7/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Trung ương đã xem xét, quyết định về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

Để có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015, tiến tới Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết đại hội XI, các nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt là chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị thật tốt nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XII; bầu chọn đủ số lượng, bảo đảm về chất lượng, cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương lần này.

Trung ương thảo luận mô hình tổ chức chính quyền địa phương Trung ương thảo luận mô hình tổ chức chính quyền địa phương

VTV.vn - Ngày 6/5, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Hội nghị Trung ương 11 tập trung thảo luận công tác nhân sự Hội nghị Trung ương 11 tập trung thảo luận công tác nhân sự

VTV.vn - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc sáng 4/5/2015, tại Thủ đô Hà Nội.

Ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, đại diện Chính phủ hai nước: Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

VKFTA là hiệp định thương mại mang tính toàn diện mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích. Sau hơn 2 năm với 8 vòng đàm phán chính thức và 8 vòng đàm phán cấp Trưởng đoàn, đàm phán giữa kỳ, Việt Nam và Hàn Quốc đã thống nhất toàn bộ nội dung Hiệp định.

Các nội dung chính của Hiệp định gồm: Thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ (bao gồm các Phụ lục về dịch vụ viễn thông, dịch vụ tài chính, di chuyển thể nhân), đầu tư, sở hữu trí tuệ, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), quy tắc xuất xứ, thuận lợi hóa hải quan, phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), thương mại điện tử, cạnh tranh, hợp tác kinh tế, thể chế và pháp lý.

VKFTA là hiệp định thương mại tự do đầu tiên trong số các Hiệp định FTA song phương giữa Việt Nam với các đối tác kinh tế đã cơ bản hoàn tất đàm phán năm 2014, được chính thức ký kết trong năm 2015. Với nội dung đã được thỏa thuận, dự kiến Hiệp định sẽ mang lại những tác động tích cực về nhiều mặt đối với Việt Nam.

Việt Nam - Hàn Quốc ký hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc ký hiệp định Thương mại tự do

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick đã ký kết chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội hay thách thức? Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội hay thách thức?

VTV.vn - DN Việt sẽ đứng trước cơ hội và thách thức nào trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) vừa chính thức được ký kết?

Sơ kết, đánh giá 6 năm thực hiện Nghị quyết giảm nghèo bền vững

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Những năm qua, Quốc hội, Chính phủ luôn dành nguồn lực ưu tiên đầu tư cho các huyện nghèo để thực hiện các chính sách đặc thù. Nghị quyết cũng đã huy động được toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cùng xã hội cộng đồng dân cư tham gia với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao.

Kết quả, đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 62 huyện nghèo đã giảm xuống còn 35% theo chuẩn nghèo cũ (bình quân giảm 5%/năm), đạt mục tiêu theo Nghị quyết đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức dưới 40%. Giai đoạn 2011-2014, tổng số hộ nghèo tại 64 huyện nghèo đã giảm gần 38% so với số lượng hộ nghèo đầu giai đoạn (từ 377.939 hộ nghèo cuối năm 2010 giảm xuống còn 234.743 hộ nghèo cuối năm 2014). 

Giảm nghèo bền vững: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ! Giảm nghèo bền vững: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ!

VTV.vn - Chương trình xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững từ Nghị quyết 30a của Chính phủ đã mang lại hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Chủ tịch nước đến Moscow dự Lễ kỷ niệm Chiến thắng phát xít

Ngày 8/5, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Domodedovo, thủ đô Moscow, Liên bang Nga, tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin .

Trong thời gian ở Nga, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ cùng nguyên thủ các nước tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có các hoạt động gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Nga, nguyên thủ các nước, thăm các cơ sở kinh tế-xã hội, liên doanh hợp tác đầu tư Nga-Việt Nam, đặt lẵng hoa, trồng cây lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá xăng tăng gần 2.000 đồng/lít

Kể từ 21h ngày 5/5, giá xăng khoáng và xăng sinh học E5 sẽ có mức tăng cao nhất là 1.956 đồng/lít, kg. Ngoài ra, giá dầu diesel 0,05S và dầu mazút cũng được phép tăng thêm 3 đồng/lít, kg. Tuy nhiên, giá dầu hỏa sẽ được điều chỉnh giảm 255 đồng/lít.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, xăng Ron 92 niêm yết tại vùng 1 sẽ có mức giá cao nhất là 19.236 đồng/lít; xăng sinh học E5 có mức giá cao nhất là 18.906 đồng/lít; dầu diesel 0,05S cao nhất là 15.883 đồng/lít; dầu hỏa cao nhất là 15.815 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazút 3,5s có giá cao nhất là 12.653 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương – Tài Chính yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn xăng dầu ở mức 300 đồng/lít trong khi với xăng sinh học E5 là 0 đồng/lít.

Giá xăng tăng, cước vận tải liệu có tăng? Giá xăng tăng, cước vận tải liệu có tăng?

VTV.vn - Theo ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội, việc tăng giá xăng lần này chỉ ảnh hưởng đến một số phương tiện vận tải.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá 1%

Ngày 7/5, Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD từ mức 21.458 VND/USD lên 21.673 VND/USD (mức điều chỉnh 1%).

Với mức tăng 1% này, tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng được phép dao động trong khoảng 21.456 - 21.890 đồng/USD.

Quyết định điều chỉnh tỷ giá được công bố ngày 7/5, trong bối cảnh tỷ giá tăng nóng kể từ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và nhập siêu có dấu hiệu tăng trở lại. Đây cũng là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện điều chỉnh tỷ giá. Lần đầu tiên trong năm 2015, tỷ giá được điều chỉnh 1% cách đây đúng 5 tháng (ngày 7/1).

Thị trường phản ứng tích cực sau khi NHNN tăng tỷ giá Thị trường phản ứng tích cực sau khi NHNN tăng tỷ giá

VTV.vn - Ngay sau khi ngân hàng điều chỉnh tỷ giá, thị trường đã có những phản ứng tích cực, rõ rệt về mặt thanh khoản.

Hà Nội: Bắt đầu bán hồ sơ tuyển sinh lớp 6

Ngày 6/5, một số trường trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu bán hồ sơ tuyển sinh lớp 6. Ngày 13/5 tới đây, các trường THCS có số lượng lớn học sinh đăng ký vào lớp 6 sẽ phải trình lên Sở GD-ĐT Hà Nội phương án tuyển sinh.

Quá trình tuyển sinh của các trường này sẽ được Sở GD-ĐT Hà Nội giám sát để tránh xảy ra tình trạng biến tướng thi tuyển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước