Phải có giải pháp để nền kinh tế tránh bị phụ thuộc

Quỳnh Trang, Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 16:03 GMT+7

VTV.vn - Đây là ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, trong phiên họp Quốc hội sáng 1/4.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, sáng 1/4, các đại biểu Quốc hội tán thành và đánh giá cao với những nội dung trong báo cáo kinh tế xã hội của Chính phủ.

Báo cáo đã nhìn nhận đầy đủ, thẳng thắn và thể hiện tinh thần cầu thị của Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội cho thời gian tới đây.

Đánh giá cao nỗ lực và sự linh hoạt trong điều hành của Chính phủ, tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, nền kinh tế của đất nước đứng trước nhiều thử thách. Đây là thời điểm Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với việc đàm phán và tham gia ký kết 16 Hiệp định thương mại tự do, vấn đề phải có các giải pháp để nền kinh tế tránh bị phụ thuộc.

Chiều nay (1/4), Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước