Quốc hội thảo luận Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Thu Huyền (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 25/06/2015 20:19 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (25/6), Quốc hội đã thảo luận Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

Có nên giới hạn việc đặt tên quá 25 chữ cái hay việc Nhà nước nên công nhận quyền chuyển đổi giới tính như thế nào là những nội dung được các đại biểu Quốc hội thảo luận về những quy định trong Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) trong phiên họp chiều nay.

Trái ngược với những quan điểm cho rằng quy định đối với tên họ không được vượt quá 25 chữ cái như trong dự thảo là áp đặt, một số đại biểu  lại cho rằng việc đặt tên quá dài thậm chí đã có trường hợp đặt tên đến 35 chữ cái đã  gây ra một số vướng mắc cho việc kê khai các giấy tờ cần thiết.

Phóng sự sau của VTV có ghi lại một số tranh luận của các Đại biểu trong buổi họp chiều nay (25/6) về Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước