Sẽ xây dựng Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Minh Quang - Đức Thuận-Thứ bảy, ngày 23/05/2015 16:47 GMT+7

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phát biểu tại hội nghị.

VTV.vn - Chiều 23/5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả một năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự sự kiện này.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đánh giá cao vai trò và vị thế, cũng như những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, cụ thể là việc cử hai cán bộ làm nhiệm vụ Sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử các lãnh đạo cao cấp tới dự Hội nghị "Lãnh đạo quốc phòng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình" vào tháng 3 tại Hoa Kỳ và mong muốn, Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về gìn giữ hòa bình vào tháng 9 năm nay, cũng như đóng góp nhiều hơn nữa vào hoạt động gìn giữ hòa bình này.

Trước việc công bố Dự án xây dựng Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam của Bộ Quốc phòng, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tin tưởng rằng, với trung tâm này, Việt Nam sẽ đóng góp được hơn nữa về yếu tố con người và năng lực, nhằm giải quyết những bất ổn và đảm bảo an ninh trên thế giới.

Dự án Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ được xây dựng tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, kinh phí đầu tư giai đoạn 1 là gần 216 tỷ đồng với khu nhà điều hành, khu huấn luyện và khu đón tiếp khách quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước