Tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm

Anh Phương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 08/06/2015 14:32 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (8/6), Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2014 và những tháng đầu năm 2015.

Tại phiên thảo luận, vấn đề được các đại biểu quan tâm nhiều nhất đó là tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đánh giá cao các chủ trương của Chính phủ trong việc hỗ trợ người nông dân, tuy nhiên một số đại biểu cho rằng, hiệu quả của các chủ trương này còn thấp. Một số đại biểu Quốc hội vẫn lo ngại về tình trạng ngành nông nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ các mặt hàng nông sản ngoại nhập.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu Quốc hội cũng phản ánh những bất cập trong sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện nay. Trong năm 2014, Việt Nam nhập 9,6 triệu tấn nguyên liệu cho sản xuất thức ăn gia súc với giá trị nhập khẩu đạt 4,1 tỷ USD, trong khi Việt Nam có đầy đủ điều kiện thuận lợi để sản xuất các sản phẩm này. Các đại biểu cũng đề nghị chính phủ có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cho vấn đề nông nghiệp.

Chiều nay (8/6), Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận tiếp về tình hình kinh tế - xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước